Thế giới "ngập" trong dầu ít nhất đến cuối năm 2016

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/01/2016 09:57 GMT+7

VTV.vn- Tại bản báo cáo mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết, thời tiết ấm áp và nguồn cung tăng sẽ khiến thị trường dầu mỏ dư cung cho đến ít nhất cuối năm 2016.

Theo đó, thị trường dầu mỏ sẽ phải đối mặt với triển vọng năm thứ ba liên tiếp cung vượt cầu khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Do kinh tế thế giới hiện tăng trưởng chậm, IEA đã hạ dự báo nhu cầu đối với dầu mỏ do OPEC sản xuất bớt đi 300.000 thùng/ngày. Cơ quan này cũng nhận định việc đồng USD mạnh sẽ có thể kéo giá dầu giảm, tác động nghiêm trọng tới nhiều quốc gia xuất khẩu loại mặt hàng này cùng các tập đoàn khai thác lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước