Thêm nhiều hợp đồng nhập khẩu gạo của Việt Nam trong quý II

VTV9-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 14:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ khởi sắc trong quý II/2017 là nhận định của Bộ NN&PTNT khi tới đây, các thị trường sẽ tăng cường nhập khẩu gạo của nước ta.

Theo đó, Bangladesh sẽ xúc tiến kế hoạch nhập khẩu gạo để tăng lượng dự trữ và kiểm soát giá gạo trong nước sau khi lũ lụt làm ảnh hưởng tới sản lượng gạo quốc gia. Hiện thị trường này đang muốn mua khoảng 250.000 - 300.000 tấn gạo 5% tấm của Việt Nam và có kế hoạch tăng nhập khẩu gạo từ Việt Nam lên 500.000 tấn vào cuối năm 2017.

Trong khi đó, một số thị trường như: Philippines, Malaysia, Bắc Phi cũng đẩy mạnh các hợp đồng tập trung nhập khẩu từ 100.000 - 300.000 tấn gạo từ Việt Nam trong quý II/2017.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng gạo xuất khẩu của nước ta trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 2 triệu tấn với kim ngạch gần 1 tỷ USD.


Xuất khẩu gạo Việt Nam 2017: Nhiều dấu hiệu khởi sắc Xuất khẩu gạo Việt Nam 2017: Nhiều dấu hiệu khởi sắc Xuất khẩu gạo nhiều tín hiệu lạc quan sau thời gian dài trầm lắng Xuất khẩu gạo nhiều tín hiệu lạc quan sau thời gian dài trầm lắng Đến cuối năm 2017, Bangladesh sẽ nhập khẩu 500.000 tấn gạo từ Việt Nam Đến cuối năm 2017, Bangladesh sẽ nhập khẩu 500.000 tấn gạo từ Việt Nam


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước