Thép ngoại nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/06/2016 14:22 GMT+7

VTV.vn - Trong 5 tháng đầu năm 2016, lượng thép nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam tăng gần 50%, đã đẩy các doanh nghiệp sản xuất trong nước gặp nhiều khó khăn.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu sắt thép các loại trong tháng 5 đạt 1,66 triệu tấn, trị giá 703 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập hơn 7,8 triệu tấn thép, trị giá 3 tỷ USD, tăng 49% về lượng và 0,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Bộ Công Thương, thép nhập khẩu ồ ạt từ nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc với giá bán thấp ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

Trên thực tế, thời gian qua, các sản phẩm thép và phôi thép nhập khẩu tăng đột biến, đe dọa nghiêm trọng ngành sản xuất thép trong nước là do các doanh nghiệp đang nghe ngóng thông tin về việc Nhà nước có thể sẽ áp dụng biện pháp tự vệ thương mại đối với một số mặt hàng phôi thép, thép dài và tôn mạ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước