Thị trường BĐS TP.HCM chưa sôi động như Hà Nội

Quỳnh Như-Thứ tư, ngày 23/04/2014 17:00 GMT+7

Trong khi giá bất động sản tại Hà Nội đã có dấu hiệu tăng trở lại, câu hỏi được đặt ra tại thị trường TP. HCM, giá bất động sản liệu đã chạm và đang thoát đáy chưa?

Một căn hộ ở phân khúc trung bình tại TP. HCM vào khoảng 13 triệu đồng/m². Đây là giá bán cách đây sáu tháng và đến nay giá vẫn không đổi.

Ở TP.HCM, giá một căn hộ cao cấp hạng A vào khoảng 40 triệu đồng/m². Căn hộ hạng B vừa phải vào khoảng 30 triệu đồng/ m². Căn hộ hạng C ở mức trung bình trung bình vào khoảng trên dưới 15 triệu đồng/ m².

Theo nghiên cứu mới nhất từ công ty Savills Việt Nam, phân khúc căn hộ hạng C trung bình thấp giá trên dưới 15 triệu đồng/ m² đã tăng trưởng đến 70% lượng giao dịch trong quý I/2014. Tại phân khúc này, nhu cầu của khách hàng đang tăng cao nhưng nguồn cung còn hạn chế và việc giá giảm là điều chưa thể xảy ra.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước