Thị trường châu Á giảm điểm mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/08/2017 17:56 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Thị trường châu Á đã lao dốc mạnh trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ.

Nối tiếp đà giảm của thị trường chứng khoán Mỹ đêm 17/8, thị trường châu Á sáng 18/8 đã lao dốc mạnh, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ, cũng như bất ổn an ninh sau vụ tấn công tại Tây Ban Nha.

Trong phiên, có lúc chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã tụt xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, rồi phục hồi nhẹ và chốt phiên mất 1%. Cùng đà giảm, chỉ số Hang Seng của Hongkong, Trung Quốc mất đến 1,22%, còn thị trường Thượng Hải và Hàn Quốc giảm nhẹ hơn, quanh mức 0,3%.

Giới đầu tư thế giới đang lo ngại về khả năng chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thúc đẩy kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp, đặc biệt sau việc Tổng thống Trump vừa giải tán hai hội đồng tư vấn kinh tế cao cấp. Bên cạnh đó, nguy cơ khủng bố gia tăng sau vụ tấn công bằng xe tải tại Barcelona, Tây Ban Nha cũng gây ra những tác động tiêu cực đối với thị trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước