Thị trường châu Á mở đầu không tích cực trong phiên giao dịch cuối tuần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 14:39 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

VTV.vn - Phiên giao dịch cuối tuần tại thị trường châu Á mở đầu không mấy tích cực, khi các chỉ số chính đều đi xuống trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại trước áp lực từ kinh tế toàn cầu.

Giảm mạnh nhất là chỉ số Kospi của Hàn Quốc và ASX của Australia với mức giảm hơn 1,5%. Các chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản, hay Hang Seng của Hongkong, Trung Quốc cũng theo đà đi xuống, với mức giảm khoảng 0,6%.

Theo giới quan sát, tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư đang gia tăng, trước khi các doanh nghiệp châu Á công bố kết quả kinh doanh quý 2, và sau những tín hiệu cho thấy kế hoạch cải cách kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gặp nhiều lực cản.

Chứng khoán châu Á giao dịch thận trọng Chứng khoán châu Á giao dịch thận trọng

VTV.vn - Trong phiên mở cửa sáng 25/7, hầu hết các chỉ số chính của châu Á đều giảm điểm, nhà đầu tư giao dịch khá thận trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước