Thị trường chứng khoán chao đảo do căng thẳng Nga - Thổ Nhĩ Kỳ

Vân Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 25/11/2015 16:01 GMT+7

VTV.vn - Thị trường tài chính toàn cầu đã chao đảo sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định “Sẽ không tha thứ” cho việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga.

Ngay sau thông tin Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay tiêm kích Su-24 của Nga gần biên giới với Syria, các thị trường chứng khoán đã đồng loạt giảm điểm trong khi các loại trái phiếu Chính phủ và vàng đều tăng giá do nhu cầu về tài sản an toàn của các nhà đầu tư tăng vọt.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11, chỉ số Micex của Nga giảm ít nhất 3,2% - mạnh nhất trong 8 tháng. Chỉ số Borsa Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận giảm 3% giá trị.

Theo sau là đà giảm điểm của các thị trường chứng khoán châu Âu, đặc biệt là cổ phiếu ngành du lịch và hàng không.

Ngày 25/11, nhiều cổ phiếu của các hãng hàng không châu Á cũng đồng loạt giảm điểm do lo ngại căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Thổ Nhĩ kỳ. Trên sàn chứng khoán Tokyo, hãng hàng không ANA Nhật Bản đã mất 1,6% giá trị khi mở đầu phiên. Hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong, Trung Quốc đã mất gần 1% giá trị. Giao dịch tại Seoul, giá cổ phiếu của hãng hàng không Korea Air cũng mất hơn 0.7%.

Trái ngược với đà giảm của cổ phiếu nhóm du lịch, tâm lý lo ngại về bất ổn tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng "tăng nhiệt". Cụ thể, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2016 tăng 1,12 USD lên chốt phiên ở mức 42,87 USD/thùng.

Giá vàng cũng tăng 0,5%, lên hơn 1.074 USD/ounce, rời khỏi mức thấp nhất của gần sáu năm qua do giới đầu tư vội vã đi tìm một nơi "trú ẩn an toàn" khi căng thẳng leo thang.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước