Thị trường chứng khoán trong nước rung lắc mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/06/2017 15:50 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Thị trường chứng khoán mở cửa với sắc xanh, có lúc Vn-Index bật tăng hơn 3 điểm, nhưng cuối phiên lại nằm dưới tham chiếu.

Đầu phiên, Vn-Index đã lên gần mốc 770 điểm. Mốc cao mới trong lịch sử thị trường trong 10 năm qua. Đà tăng này được đẩy lên nhờ hàng loạt các Bluechip ở các nhóm ngành ngân hàng, bất động sản và xây dựng.

Nhưng đến khoảng 10h, thị trường bắt đầu rung lắc và từ 10h30, chính nhóm cổ phiếu ngân hàng đã kéo chỉ số đi xuống.

Các cổ phiếu như VCB, BID hay Sacombank, ACB đều đồng loạt quay đầu giảm điểm từ 0,5 - 2,7%. Điều này là phản ứng khá bất ngờ, bởi hôm qua (21/6), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết nợ xấu. Theo đó, các khoản nợ xấu phát sinh do nghiệp vụ tín dụng trước thời điểm ngày 15/8/2017 đều được áp dụng, tức là hơn 8 tháng so với mốc ban đầu là 31/12/2016.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng có quyền thu giữ tài sản đảm bảo. Điều này, kỳ vọng giải quyết vướng mắc lớn nhất trong quá trình thu giữ tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng, cũng như giúp các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo nhanh hơn, với giá bán cao hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho người đi vay, các tổ chức tín dụng không được áp dụng các biện pháp vi phạm điều cấm của pháp luật trong quá trình thu giữ.

Theo công ty chứng khoán BSC, Nghị quyết sẽ góp phần giải phóng lượng vốn, tài sản tồn đọng ra nền kinh tế đang chiếm tới 10,08% tổng dư nợ và 13% GDP. Tuy nhiên, vẫn còn cần thời gian để đi vào thực tế.

Nhóm dầu khí GAS, PVD cũng giảm điểm nhẹ khoảng 0,7 - 1,3% do đà leo dốc sản lượng dầu của Mỹ đã khiến giá dầu thế giới giảm khoảng 2,6% xuống khoảng 44 USD/thùng.

Lực cầu tốt của một số cổ phiếu bất động sản như NVL, KBC ở cuối phiên cũng không thể giúp Vn-Index giữ được sắc xanh. Chốt phiên, Vn-Index giảm nhẹ 0,53 điểm, thanh khoản ở mức khá hơn 2.600 tỷ đồng.

Ngược lại, nhóm bất động sản và vật liệu xây dựng giúp HNX-Index tăng 0,05 điểm lên mốc 98,73 điểm, giá trị giao dịch đạt gần 400 tỷ đồng.

Vì sao thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa được nâng hạng? Vì sao thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa được nâng hạng?

VTV.vn - Giới phân tích ước lượng, nếu cần đạt 10 điểm để lọt vào danh sách xem xét nâng hạng, thị trường Việt Nam mới chỉ đạt mức trung bình điểm 5.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước