Thị trường dầu châu Á "lặng sóng" phiên thứ 3 liên tiếp

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 08/03/2017 07:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Thị trường dầu dường như ít biến động phiên thứ 3 liên tiếp tại thị trường châu Á.

Thị trường dầu dường như ít biến động phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày 7/3 tại thị trường châu Á, giữa bối cảnh giới đầu tư đang phân vân tìm hướng đi trước những lo ngại về sự gia tăng sản lượng dầu đá phiến của Mỹ khiến nỗ lực cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trở thành "công cốc".

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc chỉ giảm nhẹ 9 xu Mỹ(0,1%), xuống 55,92 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) cũng hạ 6 xu Mỹ (0,1%), xuống 53,14 USD/thùng.

Giữa lúc thị trường đang khan hiếm thông tin nhằm định hướng đầu tư, các thông tin kinh tế quan trọng, bao gồm số liệu về xuất nhập khẩu của Trung Quốc và báo cáo việc làm tháng 2/2017 của Mỹ, dự kiến được công bố vào cuối tuần, đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong khi đó, giá "vàng đen" còn chịu sức ép đi xuống sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sẽ tăng khoảng 1,4 triệu thùng/ngày vào năm 2022.

Trong bản phân tích "Thị trường dầu mỏ 2017" mà IEA vừa công bố ngày 7/3, cơ quan này cho rằng ngay cả khi giá dầu chỉ dao động trong khoảng 60 USD/thùng thì sản lượng dầu đá phiến của Mỹ vẫn sẽ gia tăng trong thời gian tới. Thậm chí, nếu giá dầu tăng lên 80 USD/thùng, sản lượng dầu đá phiến sẽ tăng thêm 3 triệu thùng/ngày vào năm 2022. Theo IEA, nhu cầu dầu cũng sẽ tăng trong 5 năm tới, vượt ngưỡng 100 triệu thùng/ngày vào năm 2019 và có thể lên 104 triệu thùng/ngày vào năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước