Thị trường lao động trước ngưỡng cửa hội nhập

Kim Dung (Trung tâm THVN tại TP. HCM)-Thứ bảy, ngày 02/05/2015 15:55 GMT+7

VTV.vn - Lao động phải vừa có trình độ, vừa có kỹ năng nghề là những yêu cầu ngày càng cần thiết hơn khi Việt Nam hội nhập cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay.

Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO), khi cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập vào cuối năm 2015 sẽ có 14 triệu chỗ làm việc. Khi đó, lao động và các chuyên gia nước ngoài có thể đi lại và làm việc ở Việt Nam tự do hơn và ngược lại. Tuy nhiên, điều đáng lo là chất lượng lao động Việt Nam đang ở mức thấp trong khu vực, nên theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, cơ hội để chiếm lĩnh những chỗ làm này là điều rất khó.

Nếu không có sự chuẩn bị ngay lúc này, lao động ở các nước sẽ chiếm lĩnh thị trường lao động Việt Nam. Theo đó, lao động trình độ cao sẽ thiếu trầm trọng và lao động bằng cấp cao nhưng thiếu kỹ năng làm việc cũng sẽ thất nghiệp nhiều hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước