Thị trường ô tô của Nga tụt dốc vì các biện pháp trừng phạt của phương Tây

Quang Duy-Thứ sáu, ngày 05/06/2015 22:17 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo thống kê của Hiệp hội Kinh doanh châu Âu, số xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2015 tại Nga giảm tới gần 40% so với cùng kỳ năm trước.

Nền kinh tế tụt dốc khiến tiêu dùng trong nước ở Nga suy giảm. Hàng loạt hợp đồng mua xe ký kết ở thời điểm đồng Ruble mất giá đã bị hủy khi đồng Ruble tăng giá trở lại. Miếng bánh thị phần bị chia sẻ, xe ngoại ở Nga chiếm tới 30%.

Trong những năm 2000, thị trường ô tô bùng nổ mạnh mẽ khiến Nga trở thành thị trường tiêu thụ xe lớn thứ hai tại châu Âu. Tuy nhiên, trong bối cảnh phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt của phương Tây và giá dầu giảm, sức tiêu thụ xe tại Nga năm 2014 chỉ đạt 2,5 triệu chiếc, giảm 10% so với năm 2013.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước