Thị trường Tết ổn định giá và nguồn cung

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/02/2016 08:39 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Lao động và Xã hội

VTV.vn - Theo đánh giá của Bộ Công Thương, giá cả trên thị trường trong những ngày Tết vừa qua tương đối ổn định, nguồn cung hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.

Ngày 9/2 (mùng 2 Tết), nhiều sạp hàng tại chợ dân sinh hoặc một vài cửa hàng đã bắt đầu mở hàng bán lấy may. Tuy nhiên, do nhu cầu mua sắm sáng mùng 2 Tết của người dân cũng không nhiều vì đã mua sắm đầy đủ vào những ngày trước Tết nên giá cả các loại hàng hóa không có biến động nhiều so với ngày mùng 1 Tết.

Tại một số chợ lớn ở Hà Nội như chợ Hôm, chợ Mơ, thực phẩm tươi sống đều có giá cả ổn định. Hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh đều chưa hoạt động do những năm trước, khách chỉ mua một số mặt hàng như bánh kẹo, rượu, bia, nước ngọt, đồ cúng để phục vụ việc đi lễ chùa. Chính vì vậy, từ ngày mùng 6 Tết trở đi, những nơi này mới hoạt động bình thường.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước