Thị trường vàng khai xuân vào mồng 6 tháng Giêng

HNM-Thứ hai, ngày 27/01/2014 21:00 GMT+7

Năm nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng chọn ngày mồng 6 tháng Giêng để khai xuân.

Theo thông báo của Công ty Phú Quý, doanh nghiệp này sẽ bắt đầu nghỉ Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014 từ 17h ngày thứ Ba, 28/1 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ) và sẽ giao dịch trở lại lúc 9h sáng thứ Tư ngày 5/2/2014 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

Cũng khai xuân vào ngày trên nhưng Công ty Bảo Tín Minh Châu nghỉ muộn hơn. Doanh nghiệp này cho biết, thay vì nghỉ giao dịch hàng ngày từ 19h30, ngày 29/1 các cửa hàng của doanh nghiệp sẽ làm việc đến 17h rồi sau đó nghỉ Tết. Cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu sẽ mở cửa trở lại vào ngày mồng 6 tháng Giêng. Được biết, đã nhiều năm nay, Bảo Tín Minh Châu chọn ngày trên là ngày khai xuân.

Còn tại Tập đoàn Doji, Tập đoàn làm việc hết hôm nay (27/1) và bắt nghỉ lễ từ ngày mai (28/1). Các cửa hàng vàng của Doji sẽ giao dịch trở lại từ ngày 5/2…

Thị trường vàng trong nước đã trải qua năm 2013 u ám khi mà giá giảm đến 12 triệu đồng/lượng, là năm đầu tiên giảm trong nhiều năm trở lại đây. Bước sang năm 2014, có dự nhiều báo cho rằng thị trường sẽ còn “xám” hơn. Tuy nhiên, tháng giao dịch đầu tiên của năm cho thấy giá vàng đã có phần khởi sắc hơn.

Lúc đầu giờ chiều ngày 27/1, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội được giao dịch phổ biến là 35,29 triệu đồng/lượng-35,36 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 70.000 đồng và 40.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Trong phiên hôm nay, có lúc giá chạm mức 35,33 triệu đồng/lượng-35,41 triệu đồng/lượng. Tại TP HCM, giá được giao dịch là 35,27 triệu đồng/lượng-35,34 triệu đồng/lượng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước