Thiếu kinh phí quảng bá, Trung tâm chiếu xạ Hà Nội chưa có đơn hàng

Thanh Thảo - Anh Nguyên (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 28/05/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau gần 2 tháng đưa vào hoạt động, Trung tâm chiếu xạ Hà Nội vẫn chưa nhận được đơn hàng nào, trong khi chỉ 1 tuần nữa là sẽ vào mùa thu hoạch vải.

Sau hai năm mong mỏi của các doanh nghiệp, giữa tháng 4 vừa qua, Trung tâm chiếu xạ miền Bắc hoàn thiện chức năng chiếu xạ vải xuất khẩu sang hai thị trường khó tính Mỹ và Australia. Tuy nhiên đến nay, trung tâm này vẫn chưa nhận được đơn hàng nào.

Ông Đặng Quang Thiệu - Giám đốc trung tâm chiếu xạ Hà Nội thừa nhận, đã gần 2 tháng dây chuyền chiếu xạ vải sẵn sàng hoạt động mà chưa có lấy một đơn đăng ký chiếu xạ vải hay bất cứ loại nông sản tươi nào. Ông lý giải, việc ít quảng bá đến doanh nghiệp là bởi thiếu kinh phí và thiếu kinh nghiệm.

Vì không quảng bá nên cả doanh nghiệp và Trung tâm chiếu xạ dù cần nhau nhưng chưa tìm đến được với nhau. Không ít doanh nghiệp vẫn đang phải vận chuyển hoa quả vào miền Nam chiếu xạ trong khi nhà xưởng mới nơi đây đã sẵn sàng với công suất 20-30 tấn vải, nhãn mỗi ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước