Thiếu lao động nước ngoài, ngành kinh doanh theo mùa tại Mỹ lao đao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/07/2017 11:28 GMT+7

VTV.vn - Dự báo doanh thu của ngành kinh doanh theo mùa tại xứ cờ hoa có thể giảm từ 20-30% lợi nhuận trong mùa hè này do thiếu nhân công.

Cách đây khoảng 10 ngày, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, sẽ cấp bổ sung 15.000 thị thực diện H-2B cho lao động thời vụ vào Mỹ trong năm 2017 nhằm bù đắp sự thiếu hụt trầm trọng của thị trường lao động tại nước này. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp làm việc trong ngành kinh doanh theo mùa ở Mỹ như du lịch hay dịch vụ cưới hỏi, quyết sách này của chính phủ là quá chậm trễ.

Tại hòn đảo du lịch Mackinac, thuộc bang Michigan, kinh doanh du lịch theo mùa đóng góp tới 200 triệu USD doanh thu của địa phương mỗi năm. Ngành kinh doanh không khói đó phụ thuộc vào khoảng 4.500 lao động thời vụ.

Không chỉ ngành du lịch mà cả ngành nông nghiệp, đánh bắt cá hay đơn giản là những công ty dịch vụ cưới hỏi tư nhân, mùa hè này cũng đang bị tác động mạnh bởi sự chậm chạp trong việc ban hành sắc lệnh của chính phủ liên bang về cấp bổ sung visa cho các lao động thời vụ.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh theo mùa cho rằng việc siết chặt thị trường lao động và những thay đổi trong chính sách visa H2B nhằm tạo điều kiện để người Mỹ có thêm công ăn việc trên đất Mỹ dường như đã tỏ ra không mấy tác dụng và sự thiếu hụt trầm trọng lao động mùa vụ giờ là một hệ quả nhãn tiền.

Mỹ trì hoãn kế hoạch cấp “visa khởi nghiệp” Mỹ trì hoãn kế hoạch cấp “visa khởi nghiệp” Tổng thống Mỹ cải tổ chương trình visa H-1B cho lao động nước ngoài Tổng thống Mỹ cải tổ chương trình visa H-1B cho lao động nước ngoài Hạn chế visa H1-B: Lợi ích hay thiệt hại cho nước Mỹ? Hạn chế visa H1-B: Lợi ích hay thiệt hại cho nước Mỹ?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước