Thiếu nước, nhiễm mặn, hàng nghìn ha ruộng ở TT-Huế bị bỏ hoang

Bình An - Nam Trung (VTV8)-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 16:22 GMT+7

Nhiều diện tích đất ruộng bị bỏ hoang do nhiễm mặn (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có hàng nghìn ha diện tích đất ruộng bị thiếu nước sản xuất hoặc nhiễm mặn, không thể canh tác 2 vụ.

Thực hiện chủ trương của Bộ NN&PTNT về hỗ trợ chuyển đổi diện tích ruộng không thể sản xuất lúa sang các cây trồng khác, ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành chuyển đổi trên nhiều diện tích. Tuy nhiên, việc thực hiện lại vấp phải nhiều khó khăn.

Thời điểm này, vụ Đông Xuân đã thu hoạch xong, nhiều nơi bà con chuẩn bị đồng đất để kịp gieo sạ cho vụ Hè Thu, nhưng diện tích đất nông nghiệp của HTX Tín Lợi (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lại bị bỏ hoang.

Còn tại xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tuy không đến nỗi phải bỏ hoang đất ruộng trong vụ Hè Thu do bà con đã chuyển đổi sang trồng cây ngắn ngày và chịu hạn nhưng kết quả cũng rất bấp bênh.

"Tôi có 2 sào ruộng. Một vụ trồng lúa, còn 1 vụ nếu trời mưa thì được mùa, trời không mưa sẽ mất trắng", ông Mai Công - thôn Nam Trường, xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc - cho biết.

Để khắc phục tình trạng hàng trăm ha ruộng bị bỏ hoang, huyện Phú Lộc đã xây dựng và triển khai đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho các địa phương. Tuy nhiên, với những diện tích đất đã chuyển đổi nếu không chủ động nguồn nước tưới hiệu quả cũng không ổn định.

Rõ ràng, dù với bất cứ giống cây nào, nước tưới vẫn là điều kiện đầu tiên để cây sinh trưởng và phát triển. Giải pháp cuối cùng để hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ hoang vẫn là hoàn thiện hệ thống thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước