Thỏa thuận thương mại tự do EU-Canada có nguy cơ đổ vỡ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/10/2016 21:46 GMT+7

VTV.vn - EU đã gia hạn cho Bỉ đến cuối ngày 24/10 phải thông qua Hiệp định Thương mại và Kinh tế toàn diện Liên minh châu Âu (EU)-Canada (CETA)

Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn cho Bỉ đến cuối ngày 24/10 phải thông qua Hiệp định Thương mại và Kinh tế toàn diện Liên minh châu Âu (EU)-Canada (CETA), nếu không hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch nhằm ký kết văn kiện này sẽ bị hủy bỏ.

Theo một nguồn tin từ EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk sẽ thảo luận với Thủ tướng Bỉ Charles Michel, sau đó Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ quyết định có tới Brussels để ký kết CETA hay không.

Nếu Thủ tướng Michel không thể đảm bảo rằng Bỉ có thể sẽ đồng ý để EU ký thỏa thuận trên, Hội nghị thượng đỉnh EU-Canada dự kiến diễn ra ngày 27/10 tới sẽ bị hủy bỏ vô thời hạn.

Thỏa thuận thương mại tự do EU-Canada đang có nguy cơ bị đổ vỡ khi Bỉ không thể thông qua văn kiện trên do sự phản đối của vùng Wallonia thuộc Bỉ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước