Thu gần 5.000 tỉ đồng từ thoái vốn tại DNNN

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/12/2015 18:14 GMT+7

Phiên đấu giá của Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội trong tháng 11. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Tổng số cổ phần Nhà nước đã chào bán trong 11 tháng qua đạt gần 900 triệu cổ phần, huy động cho Nhà nước gần 5.000 tỉ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, 11 tháng qua đã diễn ra 81 phiên đấu giá cổ phần, trong đó có 57 phiên IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng). Trong đó, số phiên đấu giá bán hết toàn bộ số cổ phần chào bán là 55/81 phiên, đạt xấp xỉ 68%.

Riêng tháng 11, tổng số cổ phần được chào bán là gần 180 triệu cổ phần, song số lượng đặt mua chiếm chưa đến 50%.

Theo kế hoạch, tháng 12 này sẽ có 7 phiên IPO và 6 phiên bán bớt phần vốn Nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước