Thu hút 47 dự án với tổng vốn 10.000 tỉ đồng và 70 triệu USD - Mục tiêu mới của Bình Định

Nguyên Linh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 17:51 GMT+7

VTV.vn - Mục tiêu năm nay của Bình Định là thu hút khoảng 47 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký 10.000 tỉ đồng và 70 triệu USD.

Trong các tỉnh Nam Trung Bộ, Bình Định tiếp tục là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Năm ngoái, Bình Định thu hút được 40 dự án với số vốn đăng ký đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 10 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 84 triệu USD.

Để có được kết quả này, Bình Định đã nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt cải thiện ứng xử của bộ máy chính quyền, cải cách các thủ tục hành chính nhanh chóng, gọn gàng nhằm tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn nằm trên địa bàn xã Nhơn Lý - TP Quy Nhơn với tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỉ đồng. Với qui mô khá lớn nhưng, chỉ hơn 2 năm dự án đã đi vào vào hoạt động. Thành công của dự án du lịch này là minh chứng sinh động nhất của việc Bình Định nỗ lực thu hút đầu tư.

Trong Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016 vừa được công bố, Bình Định đứng thứ 18/63 tỉnh, thành, tăng 2 bậc và thuộc trong nhóm tốt của cả nước. Trong các chỉ số PCI, Chỉ số tính minh bạch đạt, tính năng động và thiết chế pháp lý được các doanh nghiệp đánh giá khá cao.

Nếu như trước đây, doanh nghiệp phải mất 3 ngày mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư nay thời gian giảm xuống còn 2 ngày, thậm chí thấp hơn. Từ giữa tháng 6 năm ngoái, Bình Định đã cấp giấy phép đầu tư kinh doanh cho 3 dự án đầu tư nước ngoài chỉ trong vòng một ngày. Và cũng từ năm ngoái, Bình Định triển khai đối thoại định kỳ với từng doanh nghiệp.

Mục tiêu năm nay của Bình Định thu hút khoảng 47 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký 10.000 tỉ đồng và 70 triệu USD.

Để tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, Bình Định tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đồng thời rà soát các cơ chế chính sách hiện có và bổ sung một số cơ chế, chính sách mới để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước