Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trở lại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/02/2017 11:08 GMT+7

VTV.vn - Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) trong tháng đầu tiên của năm 2017 tăng trở lại sau khi sụt giảm trong những tháng cuối năm 2016.

Nhiều lực hút vốn mới đã xuất hiện nhưng cũng có không ít quyết sách của các cường quốc kinh tế thế giới có thể khiến dòng vốn FDI chuyển hướng.

Chỉ vài tuần đầu tiên của năm mới 2017, 175 dự án mới đã được cấp phép. 76 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư. Số vốn đăng ký và quan trọng là số vốn thực hiện đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả này đã kết thúc đà giảm của số vốn FDI đăng ký diễn ra năm qua.

Nhiều năm nghiên cứu và làm việc về đầu tư nước ngoài, chuyên gia Phan Hữu Thắng - nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng đây là một tín hiệu đáng mừng song vẫn còn quá sớm để nói về một sự bứt phá của dòng vốn này trong năm nay.

Trong tháng 1, nhà đầu tư Singapore dẫn đầu số vốn rót vào Việt Nam, tiếp theo là Hàn Quốc, Trung Quốc.

Liên quan đến việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), các chuyên gia cho rằng, về dài hạn sẽ có ảnh hưởng nhưng khó làm sụt giảm nghiêm trọng lượng vốn FDI. Bởi Mỹ chỉ là nhà đầu tư nằm trong top 10 vào nước ta. Hơn nữa, việc dịch chuyển các dự án FDI về Mỹ cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Năm 2016, vốn đăng ký tuy giảm nhưng giải ngân FDI tăng kỷ lục. Một môi trường cạnh tranh bình đẳng, năng lực cạnh tranh quốc gia cải thiện và một sự chọn lọc khắt khe là bài toán chưa bao giờ cũ trong suốt gần 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước