Thủ tục mua hàng trả góp: Kẽ hở cho đối tượng xấu lợi dụng

TCTD-Thứ ba, ngày 18/03/2014 09:22 GMT+7

Thủ tục nhanh gọn, đơn giản, tạo nhiều thuận lợi nhất cho khách hàng trong dịch vụ mua hàng trả góp lại đang là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng chiếm đoạt.

Công an tỉnh Khánh Hoà vừa phát hiện và xử lý vụ lừa đảo qua hình thức này. Thủ đoạn của các đối tượng khá đơn giản. Các đối tượng đi mượn CMND, bằng lái xe của bạn bè, sau đó thay ảnh của mình vào rồi đến nhiều cửa hàng khác nhau làm hợp đồng mua bán và mang hàng đi bán lại, đồng thời cửa hàng không có cơ sở để đòi tiền trả góp.

Đến khi bị bắt, các đối tượng trên đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo trót lọt, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Theo thủ tục trả góp, khách hàng chỉ cần một trong ba loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân; hộ khẩu; hoặc giấy phép lái xe là có thể làm thủ tục mua hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước