Thủ tướng Ấn Độ khởi động cơ chế ‘tiền tệ hóa’ vàng

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 05/11/2015 23:24 GMT+7

Người dân Ấn Độ có thể ký gửi vàng cho Chính phủ và nhận tiền lãi.

VTV.vn - Ngày 5/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bất ngờ khởi động kế hoạch đầy tham vọng liên quan đến vàng. Đó là ‘tiền tệ hóa’ vàng, trái phiếu vàng và tiền xu vàng.

Theo cơ chế này, người dân Ấn Độ có thể ký gửi vàng cho Chính phủ và nhận tiền lãi, lãi suất cũng được áp dụng khi người dân mua trái phiếu vàng.

Hiện Ấn Độ có khoảng 20.000 tấn vàng chưa được lưu thông, được tích trữ trong các gia đình. Thủ tướng Ấn Độ cho rằng, vì lý do trên mà đất nước này chưa thể giàu mạnh. Ông Modi kỳ vọng, cơ chế ‘tiền tệ hóa’ vàng sẽ tạo cảm giác an toàn về tài chính cho người dân và thúc đẩy sự phát triển của Ấn Độ.

Đề nghị cho công ty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn xuất khẩu vàng Đề nghị cho công ty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn xuất khẩu vàng

VTV.vn - Công ty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn vừa được NHNN đề nghị Chính phủ cho phép xuất khẩu gần 400kg vàng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước