Thủ tướng Lào lần đầu đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Ngọc Phương (Thường trú VTV tại Lào)-Thứ bảy, ngày 22/10/2016 23:31 GMT+7

VTV.vn - Phát biểu tại cuộc đối thoại, Thủ tướng Thongloun Sisoulith khẳng định Chính phủ Lào sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư Việt Nam đang làm ăn tại Lào.

Tuy nhiên, Thủ tướng Lào cũng chia sẻ với các nhà đầu tư rằng không nghĩ đến lợi ích ngắn hạn, mà nên mang tính chiến lược lâu dài để lựa chọn những lĩnh vực đầu tư cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Nhận định về cuộc đối thoại với Thủ tướng Lào, các doanh nghiệp Việt Nam tin tưởng những khó khăn vướng mắc sẽ từng bước được tháo gỡ.

Đến nay, Việt Nam đã có 266 dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cấp phép đầu tư sang Lào với tổng số vốn đăng ký là 5,1 tỷ USD. Nhiều dự án quy mô lớn của Việt Nam khi đi vào hoạt động đã góp phần tăng thu ngân sách cho Chính phủ Lào khoảng 240-260 triệu USD/năm, tạo việc làm cho 35.000 lao động.

Việt Nam đứng thứ 3 về vốn vay FDI vào Lào Việt Nam đứng thứ 3 về vốn vay FDI vào Lào

VTV.vn - Việt Nam hiện xếp thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Lào.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước