Thừa Thiên - Huế: Ngư dân khó tiếp cận vốn đóng tàu

Bình An, Nam Trung (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/04/2017 13:57 GMT+7

VTV.vn - Tại Thừa Thiên - Huế, vấn đề tiếp cận nguồn vốn vay để đóng mới tàu thuyền của bà con ngư dân lại đang gặp trở ngại do những quy định mới từ phía ngân hàng.

Nhiều ngư dân tại thị trấn Thuận An có thâm niên trong nghề đánh bắt hải sản trên chục năm và đang sở hữu tàu cá công suất nhỏ làm hồ sơ vay vốn đóng mới tàu vỏ thép công suất lớn. Tuy nhiên, trong số 8 hồ sơ đã hoàn thành các thủ tục nhưng khi chuyển đến các ngân hàng để được thẩm định cho vay, thì 7 hồ sơ phải trả lại với lý do không đủ năng lực thực hiện dự án vay.

Lý giải về việc các hồ sơ bị trả về sau thẩm định, ngoài các điều kiện liên quan đến năng lực kinh tế, còn có việc các hộ dân không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi vào ngân hàng làm tài sản đảm bảo.

Tuy nhiên, theo Nghị định 67, sau khi hoàn thành việc đóng tàu, chiếc tàu vừa được đóng mới sẽ dùng làm tài sản để thế chấp. Vì vậy, yêu cầu mới từ phía ngân hàng đã gây khó cho ngư dân trong tiếp cận vốn vay.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đóng mới 35 tàu xa bờ theo Nghị định 67, trong đó có 2 tàu vỏ thép, góp phần rất lớn trong việc nâng cao năng lực đánh bắt của bà con ngư dân. Từ hiệu quả của các chuyến đánh bắt, nhiều dự án đóng mới tàu thuyền theo Nghị định 67 được bà con ngư dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, khó khăn từ những quy định mới trong việc vay vốn đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước