Thuế tài sản không điều tiết với hầu hết nhà ở nông thôn

PV-Thứ ba, ngày 08/05/2018 14:00 GMT+7

VTV.vn - Thuế tài sản sẽ không điều tiết với những người sở hữu nhà có thu nhập thấp, không điều tiết với nhà cấp 4 và hầu hết nhà tại nông thôn.

Lấy ngưỡng nhà ở không chịu thuế là 700 triệu đồng, thuế tài sản sẽ không điều tiết với những người sở hữu nhà có thu nhập thấp, không điều tiết với nhà cấp 4 và hầu hết nhà tại nông thôn, nhà cấp 3.

Tại Dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản, ban soạn thảo đã tính đến mức độ điều tiết đối với nhà ở và khả năng nộp thuế của người dân. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất miễn thuế tài sản đối với nhà tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhà ở xã hội, người nộp thuế gặp khó khăn do bất khả kháng….

Đề xuất tăng thuế thuốc lá nhằm hạn chế tiêu dùng Đề xuất tăng thuế thuốc lá nhằm hạn chế tiêu dùng Đề xuất thu thuế cao với tài sản nguồn gốc không rõ ràng Đề xuất thu thuế cao với tài sản nguồn gốc không rõ ràng Cải cách thuế tài sản là cần thiết Cải cách thuế tài sản là cần thiết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước