Thụy Sỹ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ ô tô điện lên 15% vào năm 2022

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 31/05/2018 22:18 GMT+7

Ảnh: The Times

VTV.vn - Bộ Năng lượng Thụy Sỹ cho biết nước này đặt ra mục tiêu tăng tỷ lệ đăng ký ô tô chạy bằng điện từ mức 2,7% hiện nay lên 15% vào năm 2022.

Chính phủ Thụy Sỹ cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ việc mở rộng cơ sở hạ tầng của các mạng sạc điện trong nước. Theo đó, lái xe có thể sạc điện ở cả bãi đỗ xe công cộng và tư nhân.

Theo lời mời của Bộ trưởng Năng lượng Thụy Sỹ Doris Leuthard, một phái đoàn chuyên gia về lắp trạm sạc điện đã có cuộc gặp với đại diện chính phủ, các bang và thành phố của nước này để bàn thảo về việc nâng tỷ lệ ô tô chạy bằng điện trong nước.

Bộ cũng cho biết xe ô tô chạy bằng điện đóng góp quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu khí hậu và năng lượng của đất nước này.

Thụy Sỹ báo động tình trạng rửa tiền cao kỷ lục Thụy Sỹ báo động tình trạng rửa tiền cao kỷ lục

VTV.vn - Cảnh sát Liên bang Thụy Sỹ vừa công bố thống kê cho thấy số vụ rửa tiền được tiến hành ở nước này đang ở mức cao kỷ lục, tăng hơn gấp đôi trong vòng 1 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước