Tiền bán gạo không đủ… tiền mua ngô

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 09:45 GMT+7

VTV.vn - Đây cách nói của một số chuyên gia về thực trạng ngành chăn nuôi hiện nay.

8 tháng đầu năm nay, cả nước đã chi hơn 2,2 tỷ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, trong khi xuất khẩu gạo chỉ đạt khoảng 1,81 tỷ USD. Theo cách nói của một số chuyên gia đây là tình trạng "Tiền bán gạo không đủ tiền mua ngô".

Những số liệu từ ngành Hải quan đang phản ánh thực trạng trong nhiều năm qua ngành chăn nuôi trong nước phải phụ thuộc vào thức ăn và nguyên liệu nhập khẩu.

Trong khi thức ăn chăn nuôi chiếm tới 3/4 giá thành sản phẩm, nước ta mới chủ động được khoảng 60 - 65% nguyên liệu đầu vào như ngô, cám gạo, sắn, bột cá. Số còn lại phải nhập khẩu thêm và con số nhập khẩu năm sau luôn cao hơn năm trước.

“Giải cứu” ngành chăn nuôi: Cần giải pháp căn cơ và dài hạn? “Giải cứu” ngành chăn nuôi: Cần giải pháp căn cơ và dài hạn?

VTV.vn - Những ngày này, nhiều Bộ, ngành, doanh nghiệp và người dân đang vào cuộc “giải cứu” người chăn nuôi lợn bằng nhiều hình thức.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước