Tiền bị rút mạnh khỏi thị trường mới nổi

TCKD-Thứ hai, ngày 24/06/2013 10:00 GMT+7

 Ngay sau tuyên bố FED sẽ chấm dứt chương trình QE3 vào khoảng giữa năm 2014, tiền đã bị rút khỏi các quỹ trái phiếu thị trường mới nổi, mức mạnh nhất kể từ 2011.

Ngay sau tuyên bố của ông Bernanke, chỉ số chứng khoán các thị trường mới nổi (MSCI Emerging Markets Index) đã giảm 0,9% xuống 900,54 điểm. Tuần vừa qua, chỉ số này giảm tổng cộng 5,6%.

‘ Ảnh: VTV News

Bên cạnh việc thị trường chứng khoán mới nổi giảm điểm mạnh mẽ thì tiền cũng được rút ra mạnh từ các quỹ đầu tư trái phiếu thị trường mới nổi. Theo số liệu từ EPFR, trong 4 tuần qua, các quỹ đầu tư trái phiếu thị trường mới nổi mất gần 7 tỷ USD, đây là mức cao nhất kể từ năm 2011.

Theo EPFR, tình trạng này cho thấy dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường trái phiếu nợ các nước mới nổi trong suốt 4 năm qua đang có dấu hiệu đảo chiều. 4 năm qua, ước tính khoảng 3,9 nghìn tỷ USD tiền mặt được đổ vào các thị trường mới nổi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước