Tiền đang rót mạnh vào các quỹ đầu cơ dầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/04/2018 09:18 GMT+7

VTV.vn - Trong 3 tháng đầu năm 2018, các nhà đầu tư đã rót 3 tỷ USD vào các quỹ đầu cơ hàng hóa cơ bản, trong đó có dầu lửa.

Giá dầu thế giới liên tục tăng thời gian qua. Đặc biệt, sau tuyên bố của nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới Saudi Arabia về việc tiếp tục kìm hãm sản lượng và đẩy giá lên mức 80 - 100 USD/thùng, đã khiến cho dòng tiền của các nhà đầu tư đang rót mạnh vào các quỹ đầu cơ dầu.

eVestment cho biết, trong 3 tháng đầu năm, các nhà đầu tư đã rót 3 tỷ USD vào các quỹ đầu cơ hàng hóa cơ bản, trong đó có dầu lửa, mức rót vốn mạnh nhất vào các quỹ này kể từ quý 3/2016.

Năm 2017, giới đầu tư rút 680 triệu USD khỏi các quỹ trên, đánh dấu năm thoái vốn đầu tiên kể từ năm 2014. Sản lượng dầu thô sụt giảm của Venezuela, lượng dầu tồn kho toàn cầu thu hẹp, bên cạnh căng thẳng gia tăng ở Syria có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông cũng là những nguyên nhân hỗ trợ giá dầu hiện nay.

OPEC trước viễn cảnh giá dầu đạt mức 70 USD/thùng OPEC trước viễn cảnh giá dầu đạt mức 70 USD/thùng

VTV.vn - Vấn đề đặt ra khi giá dầu tăng là các nước OPEC và Nga có còn động lực gì để tiếp tục kiềm chế sản lượng dầu hay tiếp tục tăng sản lượng để rồi lại "xôi hỏng bỏng không"?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước