Tiền Giang tập trung khắc phục các điểm nguy cơ vỡ đê cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 16:40 GMT+7

VTV.vn - Trong khi còn đang thiếu vốn để kè đê kiên cố, Tiền Giang đã dùng tạm những cống bi và đá để kè tạm chân đê, làm giảm ảnh hưởng phần nào của các đợt sóng to.

Thời gian này, những đợt triều cường lớn liên tục đổ vào ven biển các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài Bạc Liêu vừa qua đã bị vỡ một số đoạn kè đê Gành Hào, đê biển Tiền Giang hiện cũng đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Thiếu vốn khiến cho địa phường này chỉ tập trung gia cố ở những đoạn xung yếu nhất.

Xâm thực đã ăn sát vào chân đê tại Gò Công Đông và sóng có thể đánh vỡ đê bất kể lúc nào. Trong khi còn đang thiếu vốn để kè đê kiên cố, địa phương này đã phải dùng tạm những cống bi và đá để kè tạm làm giảm ảnh hưởng phần nào của các đợt sóng to.

Toàn tỉnh Tiền Giang có trên 21 km đê biển và hàng trăm km đê sông nhưng hiện mới chỉ có khoảng 6 km được kè kiên cố, còn lại toàn bộ là đê tạm.

Từ năm 2010, mỗi năm tỉnh này chỉ được cấp khoảng 30 tỷ đồng làm đê kè, trong khi vốn cần tới khoảng 3.000 tỷ đồng. Chính vì thế, chỉ có những điểm nguy cơ sạt lở cao mới được ưu tiên làm đê kè kiên cố trước. Các khu vực khác hiện vẫn phó mặc cho thời tiết và cho sự chống chịu được ngày nào hay ngày đó của các mảnh rừng phòng hộ còn sót lại.

Nếu đê biển Gò Công Đông, Tân Phú Đông bị xâm thực và xâm nhập mặn sẽ ảnh hưởng tới 54.000 hộ dân trong vùng ngọt hóa Gò Công và khoảng trên 5.000 ha nuôi trồng thủy sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước