Tiêu hủy hàng nhập khẩu trái phép từ châu Âu: Nhiều ý kiến trái chiều

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 07/08/2015 21:25 GMT+7

VTV.vn - Chiến dịch tiêu hủy các sản phẩm nhập khẩu trái phép từ châu Âu vào Nga đang được người dân nước này rất chú ý và đã có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.

Đối với nhiều người dân Nga, sắc lệnh tiêu hủy các sản phẩm nhập khẩu trái phép từ châu Âu vào nước này là đúng đắn bởi nó sẽ giúp mọi người nâng cao nhận thức về việc sử dụng các sản phẩm nội địa và cũng đảm bảo tốt nhất về chất lượng của các sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

Tuy nhiên, một luồng ý kiến phản đối sắc lệnh này cũng đang diễn ra. Hơn 267.000 người dân Nga đã ký vào đơn kiến nghị trên trang web Change.org để kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin thay đổi quyết định của mình. Theo những người này, thay vì tiêu hủy, nước Nga có thể tận dụng các sản phẩm này vào mục đích khác có lợi cho cộng đồng.

Nga bắt đầu tiêu huỷ hàng nhập khẩu trái phép từ châu Âu Nga bắt đầu tiêu huỷ hàng nhập khẩu trái phép từ châu Âu

VTV.vn - 2 ngày vừa qua, các cơ quan chức năng Nga đã bắt đầu chiến dịch tiêu hủy hàng loạt hàng hóa nhập khẩu trái phép từ các nước bị Nga áp dụng lệnh cấm nhập khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước