Tiêu thụ vàng của Việt Nam 2014 giảm 29%

TCKD-Thứ sáu, ngày 13/02/2015 09:31 GMT+7

VTV.vn - Lượng tiêu thụ vàng của Việt Nam đã giảm 29% trong năm 2014 là số liệu vừa được công bố trong Báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Theo báo cáo này, tính đến quý IV/2014, tổng lượng vàng tiêu thụ của Việt Nam đạt 69,1 tấn, trị giá hơn 2,8 tỷ USD. Không chỉ giảm về khối lượng, giá trị cũng giảm 36% so với cùng kỳ năm 2013.

Cũng theo báo cáo này, tổng mức tiêu thụ vàng toàn thế giới đạt trên 3.200 tấn, giảm 22% so với năm 2013. Việt Nam là nước tiêu thụ vàng lớn thứ 7 thế giới, hai quốc gia đứng đầu danh sách tiêu thụ vàng là Ấn Độ và Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước