Tín dụng ngoại tệ 8 tháng đầu năm tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 15:24 GMT+7

VTV.vn - Tín dụng ngoại tệ 8 tháng đầu năm tăng gấp gần 7 lần so với cùng kì năm ngoái, theo số liệu từ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Các khoản vay giải ngân bằng ngoại tệ ước tăng 11,5%, cao hơn cả mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn nền kinh tế chỉ đạt hơn 10%.

Các doanh nghiệp FDI trước đây thường vay vốn các ngân hàng tại nước ngoài, nay cũng đã chuyển hướng sang vay vốn ngay tại các ngân hàng trong nước, nên nhu cầu tín dụng đối với ngoại tệ cũng tăng lên.

Theo giới ngân hàng, nguyên nhân chính là do tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD khá ổn định. Ngay cả trường hợp tỷ giá biến động 1-2% đến cuối năm như dự báo, chi phí vay bằng ngoại tệ tính ra vẫn ưu thế hơn so với lãi suất vay bằng tiền đồng.

Hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8 - 6%/năm, trong khi lãi suất tiền đồng cao hơn từ 3%.

Nghiêm cấm các ngân hàng cạnh tranh lãi suất huy động vốn ngoại tệ Nghiêm cấm các ngân hàng cạnh tranh lãi suất huy động vốn ngoại tệ Tín dụng ngoại tệ tăng không đáng ngại Tín dụng ngoại tệ tăng không đáng ngại Tín dụng ngoại tệ đang đi ngược định hướng của cơ quan quản lý? Tín dụng ngoại tệ đang đi ngược định hướng của cơ quan quản lý?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

ngoại tệ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước