Tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng trưởng lạc quan

Nguyễn Trung-Thứ sáu, ngày 25/04/2014 23:32 GMT+7

Ảnh minh họa

Đến ngày 22/4, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đối với nền kinh tế tăng 0,62% so với cuối năm 2013. Tính thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng được bảo đảm, lãi suất thị trường liên ngân hàng giảm và ổn định ở mức thấp.

Đó là những thông tin quan trọng được Ngân hàng Nhà nước công bố tại buổi họp báo chiều 25/4 về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 4 tháng đầu năm 2014.

4 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, chủ động đưa tiền ra và rút tiền về linh hoạt qua các kênh để kiểm soát lượng tiền cung ứng. Hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối trong điều kiện mua ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Đến ngày 22/4/2014, tổng phương tiện thanh toán của toàn hệ thống tăng 3,93% và huy động vốn tăng hơn 3% so với cuối năm 2013. Tín dụng toàn hệ thống đối với nền kinh tế tăng 0,62% so với cuối năm 2013. Thông thường, tăng trưởng tín dụng tăng mạnh vào cuối tháng, nên nhiều khả năng cuối tháng 4, tín dụng sẽ tăng khoảng 1%.

Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động lãi suất VND đã giảm 0,5-1,5%/năm, đồng thời lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên đã giảm 1%/năm so cuối năm 2013.

Những tháng tiếp theo của năm 2014, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp tín dụng để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2014 là 12-14%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước