Tỉnh Orkhon (Mông Cổ) mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam

Lê Chiên (Từ Ulan Bator)-Thứ hai, ngày 12/03/2018 09:21 GMT+7

VTV.vn - Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Đoàn Thị Hương cùng đoàn công tác vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khuvsgul nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác với một số tỉnh của Việt Nam.

Để phát huy được hết lợi thế của hai bên, lãnh đạo tỉnh Khuvsgul mong muốn được hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như chăn nuôi trong đó có việc xuất khẩu thịt gia súc sang Việt Nam, đây cũng là một trong những nội dung đã được Việt Nam và Mông Cổ ký kết tại phiên họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 16 được tổ chức tại Ulan Bator vào đầu tháng 8 năm 2017, Mông Cổ cũng sẽ nhập rau quả của Việt Nam.

Trong năm 2018 đoàn của Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ sẽ đến Việt Nam kiểm định các tiêu chuẩn đối với cơ sở sản xuất, sau đó Việt Nam sẽ sang Mông Cổ kiểm định. Sau khi thống nhất hai bên sẽ thực hiện xuất, nhập khẩu sản phẩm của nhau. Ngoài ra tỉnh Khuvsgul mong muốn được hợp tác với Việt Nam kiểm định các tiêu chuẩn đối với cơ sở sản xuất, sau đó Việt Nam sẽ sang Mông Cổ dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật. Trên cơ sở đó, Chủ tịch tỉnh Khuvsgul đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ tạo điều kiện thúc đẩy việc hợp tác này, trước mắt là việc đào tạo, dạy nghề làm các đồ thủ công mỹ nghệ từ đá cho người khuyết tật của Khuvsgul để không những tạo việc làm cho người khuyết tật mà còn xây dựng sản phẩm mỹ nghệ đó thành thương hiệu đặc trưng của Khuvsgul.

Ghi nhận những ý kiến của lãnh đạo tỉnh Khuvsgul, Đại sứ Đoàn Thị Hương khẳng định việc kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Mông Cổ không những nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ thêm sâu sắc và đi vào thực chất.

Khuvsgul là tỉnh ở cực bắc của Mông Cổ, trung tâm hành chính của tỉnh cách thủ đô Ulan Bator gần 800 km. Đây cũng là một trong những tỉnh có dân số đông nhất, số lượng gia súc nhiều nhất và chiếm 1/3 diện tích rừng của Mông Cổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước