Tính thuế thu nhập cá nhân mới: Hộ kinh doanh nhỏ lẻ trăn trở

Ngọc Dũng, Phương Thúy (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 07/01/2015 09:35 GMT+7

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới sẽ khiến nhiều hộ kinh doanh cá thể trăn trở và phải tính toán lại phương án làm ăn của mình.

Theo cách tính thuế thu nhập cá nhân mới có hiệu lực từ 1/1/2015, các hộ kinh doanh cá thể có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm sẽ phải đóng thuế.

Như vậy, hầu như những người kinh doanh hè phố trong khoảng 3 triệu hộ kinh doanh cá thể hiện nay sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, những sạp quần áo, hàng tạp hóa, tiệm cắt tóc gội đầu… cũng có thể nằm trong diện phải đóng thuế này.

Đóng thuế là nghĩa vụ của mỗi công dân, cách tính thuế mới khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ rơi vào cảnh không biết có nên tiếp tục kinh doanh hay không, vì chủ yếu họ lấy công làm lãi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước