Tổ chức Nhà Quốc gia đầu tư 14 dự án tại Việt Nam

Duy Ly-Thứ năm, ngày 08/05/2014 15:37 GMT+7

Thị trường đang dần “tan băng”, cũng là lúc các đại gia địa ốc đua nhau đổ tiền vào BĐS. Ảnh minh họa

Sáng 8/5, tại TP.HCM, Công ty CP Tổ chức Nhà Quốc gia (National Housing Ozganization - N.H.O) đã chính thức tuyên bố triển khai 14 dự án được đầu tư tại Việt Nam.

Theo đó, các dự án được trải dài từ Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Huế, Quảng Ngãi, An Giang và TP.HCM, tổng mức đầu tư của dự án lên đến 20.612 ngàn tỷ đồng với tổng quỹ đất là 230 ha. Trong số 14 dự án này, khu đô thị phức hợp ở quận Bình Chánh, TP.HCM có quỹ đất lớn nhất là 79 ha, vốn đầu tư là 4.000 tỷ đồng. Tiếp đến là dự án khu đô thị An Phú Sinh tại Quảng Ngãi khoảng 51 ha được kỳ vọng là dự án đô thị kiểu mẫu hàng đầu ở miền Trung.

Theo cam kết với Bộ Xây dựng Việt Nam, N.H.O sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 100.000 căn hộ trong vòng 10 năm tới. Để có thể hiện thực hóa mục tiêu, đơn vị này đã chọn Incomreal là đối tác phân phối cho các dự án của mình trong cả nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước