Tọa đàm Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017: Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới thể chế

VTV9-Thứ tư, ngày 07/06/2017 14:10 GMT+7

VTV.vn - Tại cuộc tọa đàm Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017, Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế, tạo điều kiện đầy đủ cơ chế thị trường để khuyến khích đầu tư nước ngoài.

Sáng 7/6, tại TP.HCM, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đã tổ chức tọa đàm Gặp gỡ Hoa Kỳ 2017. Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tại buổi tọa đàm, hai bên đều khẳng định, việc đẩy mạnh hợp tác quan hệ ngoại giao giữa hai nước là ưu tiên hàng đầu, nhất là trong bối cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hoa Kỳ. Chính vì vậy, tại cuộc tọa đàm, hai bên tập trung trao đổi các vấn đề về phát triển thành phố thông minh, năng lượng, y tế. Việt Nam mong muốn cải thiện thứ hạng đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Thứ hạng đầu tư này còn chưa cao, hiện Mỹ đang đứng thứ 9 trong số các nhà đầu tư thế giới với khoảng 10 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước