Tốc độ cho vay nhanh hơn huy động vốn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 15:18 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hiện trong hệ thống ngân hàng, tốc độ cho vay ra đang tăng nhanh hơn huy động vốn đầu vào.

Điều này đang gây áp lực không nhỏ lên việc cân đối nguồn vốn, thanh khoản của các ngân hàng. Đây là thông tin mới nhất từ phía Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.

Tổng kết quý I năm nay, tín dụng cho vay ra tăng khoảng 3%, cao hơn các năm trước. Trong khi đó, tốc độ huy động vốn vào của ngành ngân hàng trên địa bàn thành phố chỉ đạt 2%.

Đáng chú ý, cho vay vốn ngoại tệ lại tăng nhanh hơn VND, ở mức 6,1%. Trước áp lực tăng huy động để cân bằng cho vay ra, nhiều ngân hàng trong thời gian qua đẩy mạnh việc phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao lên tới 9%/năm, đặc biệt là thu hút tiền gửi trung và dài hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước