Tội phạm mạng gia tăng tại Đức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/03/2016 14:51 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng tội phạm mạng ăn cắp dữ liệu đang ngày một gia tăng, và ngay cả một quốc gia phát triển có hệ thống bảo mật an ninh cao như Đức cũng không phải là ngoại lệ.

Tại Đức, ngoài việc xâm nhập ăn cắp dữ liệu, những phần mềm độc hại thậm chí còn tống tiền doanh nghiệp, bắt chủ nhân chuộc lại thông tin đã bị đánh cắp đang xuất hiện ngày một nhiều.

“Những phần mềm phục vụ cho việc đánh cắp thông tin này đang trở thành một ngành kinh doanh sinh lời. Có quá nhiều phiên bản phần mềm để các tên tội phạm lựa chọn. Thậm chí còn có cả dịch vụ nâng cấp phần mềm để chúng đột nhập các hệ thống trót lọt hơn", một nhân viên an ninh mạng của hãng Kaspersky cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước