"Tôi rất ấn tượng về sự chuẩn bị cho MRT 23 của Việt Nam"

Khánh Minh - Văn Tùy (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 22/05/2017 10:12 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada Francois Philippe Champagne.

VTV.vn - Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada François-Philippe Champagne nhân hội nghị MRT 23 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN từ năm 2015. Kim ngạch thương mại song phương đạt gần 5,5 tỷ CAD năm 2016, tăng 20% so với năm 2015. 

Nhân dịp Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 23 (MRT 23), phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada François-Philippe Champagne để hiểu hơn về tiềm năng hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Canada, trong đó có triển vọng xuất khẩu gỗ Canada.

Một trong những mục đích của chuyến công du châu Á của ông là bàn về triển vọng xuất khẩu sản phẩm gỗ sang một số nước trong đó có Việt Nam. Thị trường Việt Nam có điểm gì hấp dẫn các nhà xuất khẩu gỗ Canada?

Việt Nam có lịch sử lâu đời trong việc xây các công trình bằng vật liệu gỗ. Còn ở Canada, với công nghệ hiện đại, chúng tôi đã xây được tòa nhà bằng gỗ cao 18 tầng. Chúng tôi muốn đưa công nghệ xây dựng xanh, dù là qua vật liệu gỗ, công nghệ xử lý nước và không khí, tới Việt Nam. Tôi nghĩ công nghệ xanh là xu hướng chung của thế giới còn Canada có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Không chỉ ở Việt Nam mà chúng tôi còn muốn làm điều gì đó tích cực cho thế giới. Chúng ta có thể cùng nhau giảm thiểu chất thải, áp dụng công nghệ và sử dụng vật liệu tái tạo. Vật liệu xây dựng tái tạo duy nhất chính là gỗ. Đây là cơ hội để chúng ta nắm lấy.

Ngoài thương mại, Việt Nam và Canada còn có triển vọng hợp tác ở những lĩnh vực nào thưa ông?

Đó là lĩnh vực nông sản. Canada là nước mạnh về an toàn lương thực, vì thế, nông sản là một lĩnh vực tiềm năng. Một lĩnh vực nữa là giáo dục, hơn 5.000 sinh viên gốc Việt đang học tập tại Canada và chúng tôi còn muốn con số tăng lên nữa. Ngoài ra còn Hàng không vũ trụ và Công nghệ thông tin…, tôi nghĩ chúng ta còn có nhiều lĩnh vực hợp tác.

Ông có nhận xét gì về chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam cho Hội nghị Quan chức Cao cấp APEC lần thứ hai vừa diễn ra tại Hà Nội. Ông đánh giá thế nào về kết quả đạt được sau hội nghị?

Tôi rất ấn tượng với sự chuẩn bị của Việt Nam và muốn gửi lời chúc mừng tới các Bộ trưởng tham gia Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 23. Việc làm chủ nhà của sự kiện này không phải là chuyện dễ, mọi người đều có quan điểm riêng và tôi nghĩ người chủ trì hội nghị đã thành công trong việc hướng mọi người đến một sự nhất trí chung. Rất nhiều nội dung mà Việt Nam thảo luận cũng phản ánh góc nhìn của Canada, ví dụ như làm thế nào để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng giao thương, làm sao để trợ giúp các nhóm kinh doanh của phụ nữ, hộ gia đình và người dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

MRT 23

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước