Tôm Australia chế biến ở Việt Nam được cấp phép tái nhập vào Australia

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/06/2017 18:04 GMT+7

VTV.vn - Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Bộ NN&PTNT, từ 15/6/2017, Bộ Nông nghiệp Australia sẽ chấp nhận các đơn xin phép nhập khẩu đối với mặt hàng tôm này.

Tôm chưa nấu chín được đánh bắt tự nhiên ở Australia rồi xuất khẩu sang Việt Nam để chế biến, sau đó tái nhập lại Australia được cấp phép do có thể đáp ứng được các điều kiện nhập khẩu được đưa ra trong giấy chứng nhận kiểm dịch mới.

Như vậy, sau khi ban hành lệnh cấm nhập khẩu tôm hồi đầu năm 2017, đến nay Australia đã 5 lần thông báo nới lỏng lệnh cấm và chính phủ nước này đã loại trừ 8 sản phẩm tôm ra khỏi lệnh tạm dừng nhập khẩu.

Áp lực nợ nần lên vùng nuôi tôm hùm tại Phú Yên Áp lực nợ nần lên vùng nuôi tôm hùm tại Phú Yên Cơ hội nâng cao giá trị xuất khẩu tôm Cơ hội nâng cao giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam xuất khẩu tôm sang 68 thị trường Việt Nam xuất khẩu tôm sang 68 thị trường

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước