Tôm Việt Nam “hút hàng” tại Hàn Quốc

Theo ĐT Chính phủ-Thứ hai, ngày 24/11/2014 16:42 GMT+7

Ảnh minh họa

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), khối lượng nhập khẩu tôm từ Việt Nam vào Hàn Quốc tăng tới 50,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Từ đầu năm tới nay, Hàn Quốc đã nhập khẩu từ Việt Nam 19.646 tấn tôm (trong số 44.418 tấn tôm nước này nhập khẩu) đạt giá trị 205,3 triệu USD, tăng 50,2% về khối lượng và 87,2% về giá trị.

Như vậy, Việt Nam trở thành nhà cung cấp tôm hàng đầu tại Hàn Quốc với thị phần tăng từ 33% lên 44%.

Nguyên nhân chính là do nhập khẩu tôm của Hàn Quốc từ Trung Quốc giảm mạnh. Từ vị trí thứ nhất năm 2013, xuất khẩu tôm từ Trung Quốc sang thị trường này giảm tới 35,7%.

Ngoài ra, một nhà cung cấp quan trọng nữa là Thái Lan cũng bị giảm tới 39,1% lượng xuất khẩu vào Hàn Quốc. Điều này là do ảnh hưởng của hội chứng tôm chết sớm (EMS, một loại bệnh) tại Trung Quốc và Thái Lan.

Hiện tại, Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 5 của Việt Nam sau Mỹ, Nhật Bản, EU và Trung Quốc, chiếm 7,9% tổng giá trị xuất khẩu tôm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước