Tôn giả và "miếng bánh" thị phần nội địa

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 19/11/2014 17:20 GMT+7

Tình trạng tôn giả, tôn nhái đã gây ra những hệ lụy trực tiếp tới hoạt động của các doanh nghiệp tôn, thép chân chính trong nước.

Có sản phẩm tôn xuất khẩu trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tuy nhiên, tại thị trường nội địa, sản phẩm tôn Hoa Sen lại đang ngày càng giảm thị phần. Như năm 2014, lượng bán ra trong nước giảm mất 45.000 tấn so với năm 2013.

Một nghịch lý mà Hiệp Hội tôn thép Việt Nam đưa ra là Việt Nam có đủ điều kiện để sản xuất trên 4 triệu tấn tôn/năm nhưng hiện chỉ sản xuất 2,5 triệu tấn do không có thị trường. Trong khi đó, Việt Nam vẫn nhập khẩu tôn gần 700.000 tấn/năm từ nước ngoài với giá rẻ.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước