Tổng công ty Đường sắt xin ứng 471 tỷ đồng trả nợ

Bảo Linh, Nam Việt (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/09/2016 20:01 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: VTV News

VTV.vn - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) xin Thủ tướng cho phép Bộ Giao thông vận tải ứng trước 471 tỷ đồng để trả nợ.

Hơn 470 tỷ đồng là số tiền mà Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa kiến nghị Thủ tướng cho phép xin ứng trước hoặc bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để trả nợ 3 công trình xây dựng mới là cầu Đồng Nai, Tam Bạc và Thị Cầu đã hoàn thành từ năm 2013.

Nguyên nhân được đơn vị này đưa ra là do tại thời điểm trên Chính phủ mới chỉ cấp 700 tỷ trên tổng số hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư 3 dự án cầu. Nhưng do tình hình cấp bách nên đơn vị phải thực hiện trước, nên mới có chuyện hiện nay chưa có tiền thanh toán cho nhà thầu.

Việc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang nợ hơn 471 tỷ đồng các nhà thầu thi công từ năm 2013 đến nay là vô cùng khó khăn với các nhà thầu, bởi việc này đã kéo theo các nhà thầu đã nợ lương công nhân, tiền vật tư, chi trả lãi vay ngân hàng mỗi năm gần 50 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước