Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phát lệnh đầu xuân

Theo TTXVN -Chủ nhật, ngày 10/02/2013 14:00 GMT+7

 Tối 9/2, tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã tổ chức Lễ phát lệnh làm hàng đầu xuân chia tay năm cũ Nhâm Thìn để bước sang năm mới Quý Tỵ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng Giám đốc Tân cảng Sài Gòn cho biết, trong năm 2012, các doanh nghiệp trong nước nói chung và ngành khai thác cảng biển nói riêng vô cùng khó khăn.

Với nổ lực vượt bậc của chính mình và chủ trương “Mở rộng dịch vụ, kết nối khách hàng, tăng cường quản lý, tiết kiệm chi phí, kinh doanh hiệu quả".

Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trước thời hạn 20 ngày. Sản lượng container thông qua cảng đạt gần 3,5 triệu teus với doanh thu 6.403 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm trước đó, tiếp tục duy trì vị trí nhà khai thác cảng số 1 Việt Nam với 85% thị phần container xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, gần 50% thị phần cả nước; đứng trong tốp 34 cảng biển lớn và hiện đại nhất thế giới.

Tổng công ty đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng; đảm bảo tốt việc làm, đời sống của người lao động; góp phần tích cực xây dựng Quân chủng Hải quân, quân đội, phát triển kinh tế- xã hội đất nước và vì lợi ích cộng đồng.

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, năm 2013, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, Tân cảng Sài Gòn đã định hướng phát triển dựa trên hai trụ cột là khai thác cảng biển, dịch vụ logistics; và ba nền tảng: chất lượng dịch vụ hàng đầu hướng tới khách hàng; quản trị tiên tiến, nhân lực chuyên nghiệp chất lượng cao; kỷ luật quân đội trong doanh nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng.

Chúc Tết đầu Xuân Quý Tỵ 2013, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân chúc mừng những kết quả đạt được của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, với truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, năm 2012, Tân cảng Sài Gòn đạt 70% sản lượng các cảng biển khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (75 triệu teu/năm), đóng góp đáng kể cho ngân sách, chăm lo cho người lao động và đóng góp cho Quỹ vì người nghèo thành phố...

Nhân dịp này, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã ủng hộ Quỹ người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh 500 triệu đồng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước