Tổng thống Mỹ giới thiệu đề cử mới cho vị trí Bộ trưởng Lao động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 09:04 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump đã công bố đề cử mới cho vị trí Bộ trưởng Lao động, cựu ủy viên Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Alexander Acosta.

Những kết quả tích cực trên thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian qua cho thấy phố Wall đang đặt niềm tin vào những cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc cắt giảm thuế và nới lỏng các quy định đối với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, niềm tin đó có thể đã bị ảnh hưởng ít nhiều sau những rắc rối Chính phủ Mỹ đang phải đối mặt, mà mới nhất chính là việc ông Andy Puzder - người được đề cử cho vị trí Bộ trưởng Lao động đệ đơn xin rút lui do không nhận được đủ sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Ngay lập tức, Tổng thống Donald Trump đã công bố đề cử mới cho vị trí này, cựu ủy viên Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Alexander Acosta.

Ông Acosta, 51 tuổi, là Trưởng khoa Luật thuộc Đại học Quốc tế Florida và là người gốc Mỹ Latin đầu tiên được ông Trump đề cử vào nội các. Trước khi chuyển sang lĩnh vực tư nhân, ông Acosta từng có thời gian dài làm việc cho chính phủ với 3 vị trí khác nhau do Tổng thống bổ nhiệm và Thượng viện phê chuẩn.

Cũng trong ngày 16/2, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Mick Mulvaney, Hạ nghị sĩ bang Nam Carolina, giữ chức Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước