Toyota cân nhắc ngừng sản xuất ô tô tại Việt Nam

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 07/04/2015 16:38 GMT+7

VTV.vn - Liên doanh ô tô Việt Nam đang cân nhắc ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất, lắp ráp để chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc kể từ năm 2018.

Theo ông Yoshihisa Maruta, Tổng giám đốc công ty Ô tô Toyota Việt Nam, nếu các chính sách trong nước vẫn giữ như hiện hành, viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra bởi chỉ còn chưa đầy 3 năm nữa, thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các nước khu vực Đông Nam Á sẽ giảm về mức 0%. Điều này khiến các doanh nghiệp nhập khẩu về bán sẽ có lợi hơn rất nhiều so với việc nhập khẩu linh kiện về rồi dỡ ra, lắp lại. Trong khi đó, dù chiến lược và quy hoạch công nghiệp ô tô giai đoạn mới đã được Chính phủ ban hành, song, cho đến nay, các chính sách cụ thể và lộ trình vẫn chưa được quyết định.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước