TP HCM: Người dân đòi đất từ quy hoạch treo

Trọng Ninh-Thứ sáu, ngày 07/03/2014 18:10 GMT+7

Sau 6 năm có quyết định thu hồi đất, dự án KĐT Đại học quốc tế tại Hóc Môn, TP HCM hầu như chưa có động tĩnh gì.

Mặc dù UBND TP HCM đã có thông báo rà soát và rút giấy phép các dự án chậm hoặc không đủ điều kiện triển khai nhưng cho đến nay, vẫn còn một số dự án không thực hiện đúng cam kết, tồn tại lay lắt, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và quy hoạch chung.

Trong đó, có dự án KĐT Đại học quốc tế tại Hóc Môn với tổng mức đầu tư cam kết là 3,5 tỷ USD, do tập đoàn Berjaya của Malaysia làm chủ đầu tư.

Hàng trăm héc ta đất nông nghiệp bị bỏ hoang, cuộc sống của người dân gặp khó, buộc họ phải kiến nghị lên cơ quan chức năng đòi lại quyền canh tác trên diện tích đất đã bàn giao mà rất nhiều người chưa nhận được tiền đền bù.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý độc giả theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước