TP.HCM: Vốn FDI chảy vào bất động sản tăng mạnh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/09/2015 07:05 GMT+7

VTV.vn - Trên cả nước, 8 tháng đầu năm nay nguồn vốn FDI chủ yếu chảy vào ngành chế biến, chế tạo. Tại TP.HCM, nguồn vốn FDI lại tập trung vào lĩnh vực bất động sản.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, vốn FDI vào bất động sản chiếm đến hơn 61% tổng vốn FDI cam kết vào thành phố trong 8 tháng qua.

Hơn 300 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 2,3 tỉ USD, trong đó chỉ có 5 dự án đầu tư mới nhưng số vốn cam kết lên đến hơn 1,4 tỉ USD, nhiều nhất trong các lĩnh vực đầu tư.

Đây là tín hiệu tích cực sau khi Chính phủ cho phép người nước ngoài, Việt kiều được mua nhà tại Việt Nam và nền kinh tế trong nước có chiều hướng tăng.

Bất động sản Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư Singapore Bất động sản Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư Singapore

VTV.vn - Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước